Nghi án nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự vẫn

(PLO) - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn nên nam thanh niên đã đâm bạn gái rồi sau đó tự đâm vào ngực mình tự vẫn.
Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, nhưng cô gái đã tử vong, còn nam thanh niên nguy kịch.
Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, nhưng cô gái đã tử vong, còn nam thanh niên nguy kịch.

Thông tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện E Trung ương cho biết tiếp nhận 2 bệnh nhân với nhiều vết thương trên ngực do vật sắc nhọn gây ra vào khoảng 18h30 hôm qua (20/9). Cô gái tử vong trước khi đến viện, còn nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch.

Đến 21h30 cùng ngày, có rất nhiều cảnh sát có mặt tại bệnh viện tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.

Người nhà nạn nhân túc trực tại phòng cấp cứu.
Người nhà nạn nhân túc trực tại phòng cấp cứu.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày. Do mâu thuẫn, chị L.A quê ở Lào Cai, hiện sống tại khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị bạn trai tên là H.T dùng dao đâm. Khi L.A gục xuống, H.T cũng tự đâm vào ngực mình nhằm tự vẫn.

Nhận được thông tin, bảo vệ tòa nhà đã đưa chị L.A vào bệnh viện Nam Thăng Long sơ cứu và tiếp tục được chuyển ra bệnh viện E Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị L.A tử vong.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm