Nghi án nam thanh niên ngáo đá làm cháy 4 ngôi nhà

(PLVN) - Sau khi sử dụng ma túy, Sang bị ảo giác liền đốt nhà. Do thời tiết hanh khô, gió mạnh nên ngọn lửa cháy lan sang 3 căn nhà hàng xóm.
Lê Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh CAND
Lê Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh CAND

Ngày 16/4 Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng) đang tạm giữ Lê Văn Sang (SN 1989, ngụ ấp 4, thị trấn Long Phú) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 15/4, sau khi người cha đi làm, Sang lấy ma túy đá ra sử dụng. Lúc sau, anh ta bị ảo giác nên bật lửa đốt nhà rồi bỏ chạy ra ngoài. 

Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi cháy lan sang 3 căn nhà hàng xóm.

Phát hiện sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng đã tiến hành dập lửa nhưng  bất thành.

Gần 1 giờ sau, toàn bộ 4 căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

Đọc thêm