Nghi án người đàn ông bị bắn chết tại Lâm Đồng

(PLVN) -Lực lượng Công an xác định vợ và con trai có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhận.
Lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường.
Lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1973) và con trai là Phạm Phi Trường (2001), cùng trú tại thôn 5, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/4, ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi, trú tại xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) bị thương, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc) cấp cứu. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trong lúc cấp cứu, các bác sĩ bác sĩ nghi ngờ vết thương trên người ông Dũng là do bị bắn nên trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Dũng.

Tại nhà nạn nhân, cơ quan chức năng đã thu giữ một súng tự chế.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lâm Đồng xác định bà Nguyễn Thị Nga (vợ nạn nhân) và Phạm Phi Trường (con trai nạn nhân) có liên quan trực tiếp tới cái chết của ông Dũng. 

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm