Nghi án quấy rối tình dục cộng tác viên, nhà báo Anh Thoa xin từ chức

(PLO) -Trong đơn xin thôi nhiệm vụ trưởng phòng,  nhà báo Anh Thoa phủ nhận mọi thông tin cho rằng anh "cưỡng hiếp" cộng tác viên, mặt khác cũng đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ việc.
Nghi án quấy rối tình dục cộng tác viên, nhà báo Anh Thoa xin từ chức

Nhà báo Đặng Anh Tuấn (bút danh Anh Thoa) - người bị cho rằng đã 'cưỡng hiếp' một nữ cộng tác viên, khiến nạn nhân suy sụp sức khỏe, phải vào viện cấp cứu - đã gửi đơn xin thôi nhiệm vụ trưởng phòng truyền hình của báo Tuổi trẻ. 

Trong đơn xin thôi việc gửi cơ quan chủ quản là báo Tuổi Trẻ, nhà báo Anh Thoa nhận trách nhiệm: "Là người đứng đầu một phòng ban để xảy ra chuyện như vậy, cho dù đúng hay sai tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tự nhận thấy đây là trách nhiệm của mình, là bổn phận của người lãnh đạo nhưng lại chưa làm tròn".

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, trong cuộc họp chiều cùng ngày, Ban biên tập báo Tuổi trẻ đã chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ của nhà báo Đặng  Anh Tuấn, đồng thời quyết định phối hợp với các cơ quan pháp luật để làm sáng tỏ vụ việc.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã yêu cầu các bên liên quan tường trình và cung cấp chứng cứ đầy đủ, khách quan để có cơ sở giải quyết vụ việc.  Tuy nhiên, cho đến ngày 21-4, những nội dung tường trình và chứng cứ của các bên vẫn còn rất nhiều tình tiết trái ngược, mâu thuẫn nhau.

Trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cho rằng: nhà báo Đặng Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm trước hết về vụ việc đã xảy ra với nữ cộng tác viên trong đơn vị mình phụ trách vì đã vi phạm chuẩn mực ứng xử của Tuổi Trẻ trong quan hệ công tác với cộng tác viên.

Báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp với các cơ quan pháp luật để giải quyết nội dung tố cáo này trên tinh thần xử lý nghiêm minh những sai phạm và bảo vệ lẽ phải, danh dự, uy tín cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo Tuổi Trẻ cùng những nhà báo, những cộng tác viên đã và đang làm việc tại Tuổi Trẻ.

Liên quan đến vụ việc này, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cũng đã có thông tin chính thức, gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả bạn đọc và những người yêu mến Tuổi Trẻ vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, đã làm buồn lòng bạn đọc và công chúng của Tuổi Trẻ trong những ngày qua. Ban biên tập báo Tuổi trẻ rất mong bạn đọc chia sẻ và tiếp tục đồng hành với Tuổi Trẻ.

Trước đó, từ tối 18/4, nhiều tài khoản Facebook lan truyền thông tin 1 cộng tác viên nữ bị Trưởng phòng Truyền hình của báo Tuổi Trẻ quấy rối tình dục, tự tử nhiều lần nhưng được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Người bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục cộng tác viên là nhà báo Đặng Anh Tuấn (bút danh Anh Thoa) - trưởng phòng truyền hình báo Tuổi trẻ.

Sau khi tiếp nhận thôn tin, tối 19/4, báo Tuổi Trẻ chính thức lên tiếng. Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ đã tiến hành kiểm tra theo quy trình nội bộ, trực tiếp trao đổi với những người có liên quan và nhân chứng về việc này; tiến hành tạm đình chỉ công việc của nhà báo Đặng Anh Tuấn để làm rõ vụ việc.

Đọc thêm