Nghi can đâm vợ rồi tự tử đã chết

(PLO) - Ngày 24/12, Công an TX Thuận An (Bình Dương) cho biết, nghi can Trần Văn Khanh (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã tử vong tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ.
Đối tượng Khanh khi bị bắt giữ. Ảnh Báo Công lý
Đối tượng Khanh khi bị bắt giữ. Ảnh Báo Công lý

Theo điều tra, trưa 22/12, Khanh tìm đến quán cà phê nơi vợ cũ là Trương Thị Thu Tư (27 tuổi, quê Kiên Giang) cùng em gái đang làm thuê để níu kéo tình cảm với chị Tư. Tuy nhiên chị Tư cự tuyệt nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Khanh rút dao trong người ra đâm nhiều nhát vào người chị Tư khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Khanh bỏ chạy nhưng đã bị mọi người bắt giữ. Làm việc tại cơ quan điều tra, thấy Khanh có biểu hiện mệt mỏi, cơ quan chức năng đã mời bác sĩ kiểm tra và phát hiện Khanh uống thuốc diệt cỏ.

Lúc này, Khanh khai nhận trước khi đi tìm vợ cũ gây án đã uống thuốc diệt cỏ mục đích để cả hai cùng chết. Sau đó nghi can được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 24/12 đã tử vong. 

Đọc thêm