Nghi phạm rút súng bắn 2 cô gái rồi uống thuốc diệt cỏ đã tử vong

(PLO) - Bệnh viện Quân y 175 cho biết, nghi phạm Lê Ngọc S. sáng nay tử vong do uống thuốc diệt cỏ.
Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.
Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, trưa 10/7, nghi phạm Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP HCM) được cho là do mâu thuẫn về tình cảm với người yêu, đã rút súng bắn chị T.T.M.C (35 tuổi, bạn của người yêu Sơn) gục tại chỗ rồi dùng dao đâm chị N.T.Y.T (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là người yêu của Sơn) tại một nhà trọ trên đường Cống Lở thuộc địa bàn phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

Gây án xong, Sơn uống thuốc trừ sâu nhằm tự tử nhưng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện Quân y 175 cho biết, cả 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù vẫn đang được tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân Sơn không qua khỏi.

Bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng bị thương vào đầu, lòng bàn tay, gãy 3 ngón tay, bị thương ở sườn và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống dẫn lưu cho bệnh nhân C., tiến hành khâu vết thương và cầm máu.

Đối với bệnh nhân T. (người yêu của Sơn), các bác sĩ đã tiến hành mở sọ giải áp cho bệnh nhân, xử lí vết thương ở gan và cầm máu. Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đã tạm thời ổn định, vẫn đang được theo dõi và điều trị.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm