Nghi phạm sát hại tài xế taxi công nghệ trước cổng bến xe ra đầu thú

(PLVN) -Lê Đăng Xuân, nghi phạm ra tay sát hại nam tài xế taxi công nghệ trước cổng bến xe khách An Sương đã ra cơ quan Công an đầu thú.
Khu vực xảy ra vụ án
Khu vực xảy ra vụ án

Đối tượng Lê Đăng Xuân đã ra Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) đầu thú về hành vi đâm chết anh Mai Thanh Tú ở trước cổng bến xe khách An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) vào rạng sáng ngày 14/6.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Xuân khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên dùng dao đâm tử vong anh Tú.

Trước đó, Báo PLVN đã thông tin, vào khoảng 4h30 ngày 14/6, người dân ở khu vực cổng bến xe khách An Sương nghe thấy tiếng cự cãi của 2 người đàn ông.

Sau đó, 2 người đã xảy ra xô xát và một người dùng hung khí đâm đối thủ tử vong. Gây án xong, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là Mai Thanh Tú (SN 1977, trú tại huyện Hóc Môn).

Anh Tú là tài xế taxi công nghệ và hay chở khách tại khu vực Bến xe An Sương. 

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, xác minh và tuy tìm đói tượng gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm