Nghi vấn vụ án giết người ném xác phi tang ở Bình Thuận

(PLO) - Thi thể nam thanh niên được tìm thấy trong tình trạng cuộn chặt trong bao nilon màu xanh, cách đường quốc lộ khoảng 100m.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân

Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Thọ (31 tuổi, ngụ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, anh Thọ mất tích từ ngày 6/12. Đến ngày 9/12, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên ở gần  đèo Đaguri, thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Zing thông tin, tại hiện trường công an phát hiện thi thể anh Thọ được tìm thấy nằm cách mặt đường khoảng 100 m tại khu vực vắng của đèo Đaguri. Thi thể bị cuốn trong bao nylon màu xanh.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đã tạm giữ 3 nghi can để điều tra làm rõ.

Còn theo Pháp luật TPHCM thông tin, do ghen tuông, một nhóm thanh niên khoảng sáu người đều chơi ma túy đã điều nạn nhân đến một căn nhà hoang, đánh đập nạn nhân đến chết.

Sau đó nhóm thanh niên này đã dùng ô tô, quấn xác nạn nhân bỏ vào cốp xe rồi đưa đến đoạn đèo vắng ở Đa Mi để ném xác phi tang. 

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm