Nghi vợ có tư tình, chủ quán giết nhân viên

(PLO) - Tối 14/10, một vụ án mạng đã xảy ra tại quán karaoke Gia Triệu (khu Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) 
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 ngày 14/10, tại quán karaoke Gia Triệu (khu Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). 
Theo thông tin từ các nhân chứng, nguyên nhân của án mạng được cho là do Phạm Văn Thắng (SN 1981, chủ quán)  nghi ngờ Hoàng Văn Linh (SN 1987, nhân viên tại quán karaoke) và vợ của mình có quan hệ tình cảm. 
Nghi ngờ bùng phát, Thắng đã đã dùng kiếm đâm Linh.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại BV huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.
Sau khi gây án, đến 20 giờ 25 cùng ngày, Phạm Văn Thắng đã đến Công an huyện Kiến Thụy đầu thú.
Hiện Phạm Văn Thắng  đang bị đã tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Kiến Thụy, Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ ./.

Đọc thêm