Nghịch tử châm lửa đốt nhà đốt xe

(PLO) - Trong cơn ngáo đá Lê Đình Tư (SN 1985) đã đốt chiếc xe máy của bố và tẩm xăng đốt căn nhà 2 bố con đang ở gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.
Đối tượng Lê Đình Tư tại CQĐT
Đối tượng Lê Đình Tư tại CQĐT

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 21/1/2018, Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ đối tượng Lê Đình Tư, sinh năm 1985 ở xã Hoàng Phúc, huyện Hoằng Hóa về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/1, do “ngáo đá”, Lê Đình Tư đã đốt chiếc xe máy của ông Lê Đình Giữ, (sinh năm 1952), bố đẻ của Tư, làm chiếc xe này bị hư hỏng hoàn toàn.

Tư còn dùng dầu hỏa tẩm vào chăn bông rồi châm lửa đốt nhà khiến ngôi nhà mà 2 bố con đang ở sập toàn bộ mái ngói. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt giữ Lê Đình Tư để điều tra, làm rõ.

Đọc thêm