Nghịch tử dùng dao chém mẹ, anh rể và truy sát em trai ruột

(PLVN) - Cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.D. (SN 1989, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) để điều tra về hành vi D. dùng dao chém em trai, mẹ đẻ và anh rể.

Sáng 30/3, một lãnh đạo Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.D. (SN 1989, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) để điều tra về hành vi D. dùng dao chém em trai, mẹ đẻ và anh rể.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào tối 29/3, tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cụ thể, tại thời điểm trên, D. đã dùng dao chém vào tay em trai ruột của mình là H.V.T (SN 1991), D. tiếp tục dùng dao chém vào vai bà Đ.T.Q. (SN 1960, mẹ D.) gây thương tích.

Lúc này, T. đã chạy sang nhà anh rể là V.N.H. (SN 1976), thì bị D. đuổi theo truy sát. Tại nhà anh rể, D. tiếp tục dùng dao chém vào đầu, tay, lưng anh H. khiến nạn nhân trọng thương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó như PLVN đã đưa, trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm mà nạn nhân là mẹ đẻ của hung thủ. Khoảng đâu tháng 2 tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ trọng án. Thủ phạm là Nguyễn Văn Cảnh. Nguyên nhân ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1993) và em trai tại nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1965) nằm sâu trong thôn Liễu Trì. Sau khi to tiếng, hai anh em Cảnh lao vào đánh nhau.

Thấy 2 con đánh nhau, ông Thanh và vợ là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1972), cùng bà Vang là hàng xóm vào can ngăn. Nhận thấy có đông người xúm vào, Cảnh đã vung dao loạn xạ khiến bà Bình trúng dao, tử vong tại chỗ, ông Thanh bị thương rất nặng, còn người hàng xóm bị thương nhẹ. Ngay sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt – Đức.

Ngay 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Phước cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ là Điểu Đôn (28 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) . Nạn nhân là bà Thị SMây (70 tuổi) - mẹ ruột Đôn.

dieu tra nghi an con giet me do khong duoc chia dat o binh phuoc hinh 1
Công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: AX)

Theo thông tin ban đầu, do không được bà SMây chia đất của gia đình nên Đôn và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 1h sáng 6/4, Đôn nhìn thấy bà SMây dọn quần áo định bỏ đi, Đôn bực tức lấy đoạn tầm vông dài khoảng 1m đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân té ngã trên nền nhà. Không dừng lại ở đó, Đôn tiếp tục bế bà SMây ra ngoài, bỏ xuống mương nước và dùng chân đạp liên tiếp vào lưng, rồi đi vào nhà ngủ.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, sau khi tỉnh dậy, Đôn điều khiển xe máy tông thẳng vào nhà ông Điếu Ghé (52 tuổi, anh rể của Điểu Đôn), rồi dùng 1 đoạn cây đập vỡ toàn bộ kính cửa sổ, cửa chính và đồ dùng trong nhà. Quá sợ hãi, ông Ghé chạy đến công an trình báo sự việc.

Tại hiện trường, công an phát hiện bà SMây đã chết, thi thể nằm cách nhà khoảng 20m. Đôn đang cầm cây sắt cố thủ trong nhà không chịu mở cửa. Lực lượng công an nhanh chóng làm rõ vụ việc./

Đọc thêm