Nghịch tử hai lần cố sát mẹ vì tiền

(PLVN) - Xảy ra mâu thuẫn với mẹ về vấn đề tiền bạc, Hưng đã sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn.
Nghi phạm Châu Ngọc Hưng tại cơ quan điều tra.
Nghi phạm Châu Ngọc Hưng tại cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ nghi phạm Châu Ngọc Hưng (37 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, Đồng Xoài) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Mộng Hoa (53 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân), mẹ ruột của nghi phạm.

Hưng bị công an bắt giữ vào tối 30/6, khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê ở huyện Đồng Phú, cách hiện trường hơn 4km.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận, khoảng 20h30 ngày 29/6, sau khi hát karaoke tại nhà ông Vũ Văn Giáp (cách nhà khoảng 100 m) thì Hưng cùng mẹ trở về nhà trước, còn ông Châu Võ Văn (54 tuổi, bố Hưng) ở lại hát tiếp. Khi về đến nhà, giữa Hưng và mẹ xảy ra cự cãi do mâu thuẫn về tiền bạc.

Trong lúc tức giận, Hưng dùng hung khí sát hại mẹ ruột. Thấy mẹ ngã xuống nền nhà, nghĩ mẹ đã chết Hưng đã cởi quần áo dính máu của bà Hoa ra để thay quần áo khác cho bà. Nhưng sau đó, bà Hoa cử động nên nghịch tử hoảng sợ tiếp tục dùng hung khí đâm mẹ tiếp rồi bỏ trốn. 

Khi ông Văn về thì thấy bà Hoa đã tử vong trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu, trên cổ có vết thương, không thấy con trai đâu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm