Nghịch tử nghi chém chết bố mẹ và bà nội

(PLVN) - Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) là nghi phạm chém chết bà, bố mẹ ruột và một người phụ nữ khác tại Long An. 
Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam tại thời điểm bị bắt giữ.
Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo Infonet, tới 9h hôm nay, 12/3, Công an TP HCM vẫn chưa thể lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam do đối tượng vẫn còn biểu hiện "ngáo đá".

Thông tin ban đầu, chiều 11/3, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn rồi dùng hung khí sát hại mẹ ruột là bà Dân. Sau đó, đối tượng sang nhà tấn công bà nội là Nguyễn Thị Liên (cụ Tư, 83 tuổi) khiến cụ tử vong. Người cha ruột cũng bị nghịch tử chém trọng thương.

Sau khi gây án, Nam rời khỏi hiện trường. Người cha được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến 22h cùng ngày, các trinh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt được kẻ gây án. Với dấu hiệu bị ngáo đá, đối tượng đang được đưa đi giám định để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. 

Trả lời VOV, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu - Người phát ngôn Công an TPHCM cho biết: “Ngoài 3 nạn nhân tại huyện Hóc Môn, trước khi về nhà, Nguyễn Hoàng Nam đã ghé nhà một người thân tại Cần Đước (Long An) và bị tình nghi giết chết một người phụ nữ tại đây”.

Thông tin nghi phạm sát hại người phụ nữ này đang được Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An để làm rõ.

Nam có một người chị ruột và rất may thời điểm đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng, người chị này không có mặt tại nhà nên thoát chết.

Nghi phạm thường ngày bán gà chiên xả ớt, từng có một tiền án cướp tài sản, mới đi cải tạo về. 

Đọc thêm