Nghiện phim sex, đem cháu bé hàng xóm ra “thử nghiệm”

(PLO) - Do thường xuyên xem phim sex trên điện thoại nên Chí nảy sinh ý định giao cấu với cháu Cúc. Lợi dụng cháu Cúc thường qua nhà mình chơi, Chí dụ cháu để quan hệ tình dục.
Bị cáo Chí tại phiên tòa
Bị cáo Chí tại phiên tòa
Ngày 15/10, TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét giảm từ 12 xuống còn 10 năm tù đối với bị cáo Hà Tấn Chí (SN 1997, quê An Giang) về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo hồ sơ vụ án, gia đình Chí và gia đình cháu Huỳnh Thị Cúc (SN 2006) cùng thuê phòng trọ gần nhau ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Do thường xuyên xem phim sex trên điện thoại nên Chí nảy sinh ý định giao cấu với cháu Cúc. Lợi dụng cháu Cúc thường qua nhà mình chơi, Chí dụ cháu để quan hệ tình dục. Trong hai ngày (30/12/2013 và 2/1/2014), Chí đã hai lần bế cháu Cúc từ nhà vệ sinh ra để quan hệ tình dục.
Sự việc bị mẹ cháu Cúc phát hiện trình báo với nhà chức trách.
Với hành vi đó, Chí bị TAND Thành phố tuyên phạt 12 năm tù. Sau đó xét thấy bị cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường xong nên đại diện bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Chí. Gia đình Chí cũng có đơn kháng cáo xin được giảm án cho con.
Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên TAND Cấp cao đã tuyên giảm xuống còn 10 năm như đã nêu trên.
(Tên bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm