Người đàn ông bị khởi tố vì chém bé trai 9 tuổi

(PLO) - Sau khi chém ba nhát vào bé trai chín tuổi, Hậu cầm hai con dao khống chế nhiều người đi đường rồi tự cứa vào cổ.
Hậu tại bệnh viện. Ảnh: Trần Tuấn
Hậu tại bệnh viện. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 11/6, nhà chức trách thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khởi tố Hoàng Minh Hậu (35 tuổi, trú xã Quảng Minh) về hành vi sát hại bé trai 9 tuổi.

Theo nhà chức trách, sáng 5/6, Hậu đến nhà hàng xóm thì gặp nhiều người đang uống rượu. Sau khi Hậu uống ba ly liên tục để nhập bàn thì nhóm người này giải tán cuộc nhậu. Hậu vào phòng khách và vung dao vào bé trai đang xem tivi.

Trong lúc bỏ trốn, Hậu cầm theo hai con dao rồi khống chế hai người đi đường ép chở đi. Qua đoạn đường đông người, Hậu rời xe, chạy đến hồ nước rồi dùng dao tự cứa cổ.

Anh ta ngay sau đó bị nhà chức trách khống chế, đưa đi cấp cứu. Theo công an, Hậu có biểu hiện phê ma túy trước thời điểm gây án khi đã leo lên mái nhà, chạy nhảy, hò hét, chửi bới ngoài đường.

Kết quả giám định cho thấy bé trai bị thương tật 66%.

Đọc thêm