Người đàn ông... bỏ ô tô đi xe máy vì 'mê' ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tâm (37 tuổi, cư trú số 65/16/38A, tổ 62, khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tâm.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tâm.

Trước đó, gần 7h ngày 23/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang (PC04) và Công an phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên trên đường tuần tra an ninh trật tự. Khi Tổ công tác đi đến khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tâm đang điều khiển xe máy BKS 67L6 – 3024 lưu thông theo hướng thành phố Long Xuyên đi thành phố Châu Đốc, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua test nhanh, Tâm dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tâm trước đây là tài xế taxi, nhưng sau đó sa ngã vào nghiện ngập ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, Tâm đã mua ma túy về bán lại cho người nghiện sử dụng kiếm lời…

Trước đó Tâm nhiều lần đi lên TP HCM để mua ma túy về An Giang bán cho người nghiện sử dụng. 

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện Tâm cất giấu trong người 7 bọc nylon bên trong có chứa tinh thể  màu trắng (nghi vấn là ma túy). Đối tượng bị mời về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Tại cơ quan Công an Tâm khai nhận các bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng là 43,25gam. Số ma túy này Tâm vừa đi TP HCM mua của một đối tượng tên Minh ở quận 8 – TP HCM về nhà bán lại cho nhiều người nghiện ma túy tại địa bàn An Giang.

Lực lượng Công an khám xét tại nơi ở của Tâm, đã thu giữ 70 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan…

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm