Người dân vây bắt người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em

(PLO) - Một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ ôm cháu bé 2 tuổi bỏ chạy về phía ô tô mở cửa chờ sẵn bị người dân vây bắt vì nghi ngờ là kẻ bắt cóc trẻ em. 
Người phụ nữ lạ mặt bị người dân vây bắt đưa vào trụ sở UBND thị trấn Mường Xén.
Người phụ nữ lạ mặt bị người dân vây bắt đưa vào trụ sở UBND thị trấn Mường Xén.

Chiều ngày 6/1/2017, thượng Tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang điều tra người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em bị người dân vây bắt và đưa về trụ sở UBND thị trấn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng nay (6/1) một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ đến bế cháu bé Hà Mạnh Hưng (SN 2015, trú tại thị trấn Mường Xén) bỏ chạy.

Người phụ nữ lạ mặt đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ
Người phụ nữ lạ mặt đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ

Thấy kẻ lạ mặt có nhiều nghi vấn, khi đối tượng đang chạy về phía chiếc xe ô tô đang mở cửa đứng chờ gần đó thì những người dân trong vùng chạy ra chặn đường, vây bắt đối tượng, giành lại cháu bé. 

Khi người phụ nữ lạ mặt bị người dân vây lại, chiếc xe ô tô đứng chờ cũng rồ ga bỏ chạy mất dấu. Vụ việc được trình báo cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn và Công an thị trấn Mường Xén để điều tra làm rõ.

Đối tượng sau đó được bàn giao cho công an huyện Kỳ Sơn để phục vụ điều tra.

Đọc thêm