Người làm công sát hại chủ nhà

(PLO) - Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã bắt giữ Lê Ngọc Thọ (23 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) và Châu Hải Long (16 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Tráng (27 tuổi), ngụ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà.
Hai nghi can bị Công an huyện Lâm Hà bắt khi lẩn trốn trong rẫy cà phê. Ảnh Vietnamnet
Hai nghi can bị Công an huyện Lâm Hà bắt khi lẩn trốn trong rẫy cà phê. Ảnh Vietnamnet

Theo điều tra, ngày 27/6 anh Tráng thuê Thọ và Long về làm việc cho gia đình mình. Do công việc nặng nhọc nên Thọ và Long đã xin lại hai giấy CMND mà trước đó anh Tráng đang giữ nhưng anh Tráng không đồng ý.

Anh Tráng nói, nếu lấy lại giấy CMND, thì mỗi người phải trả cho anh 3 triệu đồng mà anh đã bỏ ra để thuê môi giới lao động. Tức tối, sáng 29/6, Thọ dùng dao bấm để sẵn trong túi đâm vào vùng ngực và bụng anh Tráng, còn Long xông tới đấm đá liên tiếp vào người nạn nhân làm anh Tráng tử vong tại chỗ.

Gây án xong, 2 đối tượng bỏ trốn, đến 13h30 cùng ngày, 2 đối tượng bị tóm gọn khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm