Người phụ nữ buôn cá bị chặn xe, sát hại lúc rạng sáng

(PLO) - Đi chợ buôn cá sáng sớm, chị Ngà bị hai đối tượng chặn xe cướp tài sản sau đó đâm nạn nhân tử vong.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Ngày 18/12, ông Đặng Văn Thự, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra án mạng. Nạn nhân là chị Vũ Thị Ngà (SN 1979, ở xã Đan Hội, huyện Lục Nam).

Trước đó khoảng 3h cùng ngày, tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, chị Ngà cùng chị Trần Thị Thêm (SN 1982) đi chợ đêm mua cá mang về bán. Khi đến gần đập Hố Trúc, cả hai bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách. Chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng.

Khi chị Ngà hô cướp, bị 2 đối tượng đã lao đến đâm nhiều nhát vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Ngà tử vong ngay sau đó. 

Nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lục Nam và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra và truy tìm tội phạm.

Đọc thêm