Người phụ nữ vận chuyển trái phép 4 kg cần sa bị bắt giữ

(PLVN) - Một phụ nữ 50 tuổi ở An Giang điều khiển xe gắn máy mang theo 4 kg cần sa khô từ biên giới về Việt Nam bán lại kiếm lời, nhưng chưa kịp bán thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tối ngày 11/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện An Phú và Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an tỉnh An Giang) bắt quả tang đối tượng tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung (50 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: C.K
 Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: C.K

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 9/7, tại khu vực ấp Phước Thọ (thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ công tác phát hiện đối tượng Nhung điều khiển xe gắn máy từ hướng huyện An Phú về TP.Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu cho dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe mô tô của bà Nhung có 1 bọc nilon màu đen, bên trong chứa hoa, lá thảo mộc khô, trọng lượng khoảng 4 kg, nghi là cần sa.

Tại cơ quan chức năng, bà Nhung khai nhận, số hoa, lá, cành thảo mộc khô trên chính là cần sa mà bà mua bên Campuchia với giá 1,5 triệu đồng/kg, định mang về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Hiện Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo đúng pháp luật của Nhà nước./.

Đọc thêm