Nhẫn tâm lừa hơn trăm tờ vé số của người khuyết tật

(PLO) - Để có tiền mua ma túy, Kiên nhẫn tâm lừa hơn 100 tờ vé số của người đàn ông tật nguyền.
Phạm Trung Kiên tại cơ quan điều tra
Phạm Trung Kiên tại cơ quan điều tra

Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Phạm Trung Kiên (39 tuổi, ngụ Phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 18/10, Kiên đi xe máy dạo quanh TP.Rạch Giá và tiếp cận một người đàn ông tên H. có tật ở chân (ngụ thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đang bán vé số dạo. Nam thanh niên nói dối với người bán vé số người thân đang phát gạo từ thiện và có ý chở người bán vé số về lấy gạo.

Kiên chở ông H đến một căn nhà rồi bảo người bán vé số chờ. Lúc này, đối tượng vờ hỏi mua vé số giúp rồi lợi dụng ông H. sơ hở đã lấy đi toàn bộ 112 tờ vé số còn lại và lên xe máy bỏ trốn.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người đi đường đã đuổi theo và bắt được Kiên giao nộp cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời cho biết, do nghiện ma túy nên làm liều cướp vé số để có tiền giải tỏa cơn nghiện.

Đối tượng vừa chấp hành xong hình phạt với mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đọc thêm