Nhân viên ngân hàng chém bố đẻ tử vong, đâm mẹ và em gái bị thương

(PLVN) -  Bất ngờ về nhà, Tuấn dùng dao đâm chết cha đẻ, tấn công mẹ và em gái bị thương rồi tự đâm mình, sau đó điều khiển ô tô trên đường, lao vào cột điện...
Trương Mạnh Tuấn đang là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Nghệ An, thời điểm gây án nghi có sử dụng chất kích thích.
Trương Mạnh Tuấn đang là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Nghệ An, thời điểm gây án nghi có sử dụng chất kích thích.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 10/2 (tức mùng 6 Âm lịch)  Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) từ đâu trở về nhà bất ngờ cầm dao sát hại bố là Trương C.H. (SN 1958). Tuấn còn dùng dao tấn công mẹ mình và em gái khiến hai người bị thương.

Vợ và con Tuấn kịp thời trốn được.

Sau đó, Tuấn tự đâm vào người mình rồi điều khiển ô tô chạy theo tuyến QL46 ra Quốc lộ 1.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, cảnh sát lập tức truy đuổi Tuấn.

Khi Tuấn điều khiển xe ra đến gần khu vực ngã ba Nam Cấm thì tông phải cột điện bị thương và dừng lại, bị bắt giữ

Tuấn đang là nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Nhiều nguồn tin cho rằng, Tuấn có biểu hiện sử dụng chất kích thích thời điểm gây án.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm