Nhiều điểm bất thường trên thi thể trôi sông ở Nghệ An

(PLO) - Sáng 11/12, người dân xã Hiến Sơn (Đô Lương, Nghệ An) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông với nhiều điểm bất thường trên cơ thể.
Thi thể người đàn ông được phát hiện, trục vớt lên bờ để khám nghiệm điều tra nguyên nhân
Thi thể người đàn ông được phát hiện, trục vớt lên bờ để khám nghiệm điều tra nguyên nhân

Kết quả khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi tử vong trước đó, đang trong quá trình phân hủy, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím nghi do va chạm xô xát.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.V.T. (32 tuổi, trú tại xã Quang Sơn, Đô Lương). Công an huyện Đô Lương đang phối hợp với cơ quan pháp y tỉnh điều tra rõ nguyên nhân cái chết. 

Trước đó, cũng tại Nghệ An, khoảng 17h ngày 9/12, 2 nam sinh là Mai Trung Hiếu (học lớp 9, trú phường Nghi Hoà, TX Cửa Lò, Nghệ An) và Hoàng Thành Công (cùng lớp 9, trú phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) rơi xuống vũng nước sâu bên chân cầu tử vong. 

Đọc thêm