Nổ súng bắt nhóm cướp giữa Sài Gòn

(PLO) - Sau khi cướp được tài sản người nước ngoài hai tên cướp phóng xe bạc mạng tháo chạy buộc cảnh sát phải bằng nhiều phát súng chỉ thiên.

Hai đối tượng bị cảnh sát bắn súng chỉ thiên, bắt nóng
Hai đối tượng bị cảnh sát bắn súng chỉ thiên, bắt nóng
Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Trần Hoài Thương (SN 1992). Ngô Văn Thanh (SN 1991, đều quê Hậu Giang, đang tạm trú huyện Hóc Môn) để điều tra, làm rõ về hành vi Cướp giật tài sản.
Rất đông người dân tập trung chứng kiến
 Rất đông người dân tập trung chứng kiến
Hai đối tượng này được xác định đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài vào trưa ngày 7/4 tại giao lộ Lê Thánh Tôn - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1. Nạn nhân là ông Aungkanaapyniyarat (SN 1975, quốc tịch Thái Lan).
Theo cơ quan điều tra, trưa ngày 7/4, Thương chạy xe tay ga hiệu Novo BKS 52U6 - 3910 chở Thanh rảo quanh trên đường nhằm tìm kiếm con mồi. Khi đến khu vực trên thì chúng tiếp cận, giật điện thoại của ông  Aungkanaapyniyarat đang đi bộ. Lúc này, tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm hình sự công an quận 1 theo dõi phía sau truy đuổi. Bị phát hiện, hai tên cướp phóng xe lạng lách, đáng võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Quyết không để tội phạm lộng hành, cảnh sát nhiều lần yêu cầu bộ đôi này dừng lại nhưng chúng đã chống trả một cách quyết liệt.
Trước diễn biến sự việc, các chiến sĩ ra hiệu và bắn 5 phát súng chỉ thiên. Đặc biệt, hai phát súng bắn vào phương tiện và chân của Thanh nhưng tên này cùng đồng bộn vẫn ngoan cố, liều lĩnh trốn chạy. Hai tên này chỉ dừng lại khi chỉ đến gần giao lộ Trần Hưng Đạo – Ký Con, quận 1 trinh sát đạp ngã xe chúng mới chịu quy phục.

Đọc thêm