Nổ súng đe dọa gia đình người yêu vì mâu thuẫn tình cảm

(PLO) - Có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị Nguyễn Thị Ngọc T. (trú tại Đường Hai Bà Trưng, TP. Kon Tum) nên Trần Văn Quýnh đã mang súng đến trước nhà chị T. nổ súng chỉ thiên với mục đích đe dọa người trong gia đình chị này...
Đối tượng Quýnh tại cơ quan công an
Đối tượng Quýnh tại cơ quan công an

Theo nguồn tin từ Công an Tp. Kon Tum, chiều ngày 27/12/2018, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Văn Quýnh (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, tạm trú tại 495 Trần Nhân Tông, phường Quang Trung) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, theo nguồn tin báo của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc M. (trú tại phường Quang Trung) vào khoảng 21h15 ngày 26/12 có một thanh niên đứng trước nhà mình buông lời chửi bới, đe dọa gia đình bà. Sau đó, thanh niên này còn dùng súng bắn chỉ thiên khiến mọi người trong nhà cảm thấy rất hoang mang, lo lắng. Sợ đối tượng manh động nên gia đình bà phải gọi điện thông báo cho cơ quan công an xuống hỗ trợ giải quyết.

Nhận được tin báo, công an phường Quang Trung nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất an ninh trật tự của đối tượng; đồng thời thu giữ 1 súng tự chế (dạng bút), 1 viên đạn k59 và 9 viên đạn dùng cho súng tự chế.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai giữa Quýnh và chị Nguyễn Thị Ngọc T. (con gái bà M.) có quan hệ tình cảm, tuy nhiên gia đình bà M. ngăn cấm, yêu cầu con gái chấm dứt qua lại nên y đã đem súng đến nhà hăm dọa gia đình người yêu.

Được biết, Trần Văn Quýnh đã có tiền sự và 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2015 sau khi ra tù đối tượng chuyển  đến Kon Tum làm ăn sinh sống, sau đó có quen biết và có quan hệ yêu đương với chị T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm