Nổ súng giải cứu người vợ bị chồng khống chế, đánh đập nhiều giờ

(PLVN) - Có biểu hiện không bình thường, nam thanh niên đánh đập vợ con, thậm chí thách thức khi lực lượng công an đến giải cứu.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Trưa 30/12, lực lượng chức năng đã khống chế nam thanh niên có biểu hiện không bình thường hành hung vợ con, cầm hung khí thách thức công an trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một nam thanh niên sống tại một phòng trọ ở số 92 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có biểu hiện không bình thường. Người này đánh đập vợ là chị Trần Thị Hồng Hoa (27 tuổi) và 2 con gái.

Trước sự hung hăng của đối tượng, người dân phải trình báo Công an.

Lực lượng công an phường Hiệp Bình Chánh sau đó có mặt tại hiện trường, xác định nam thanh niên tên Nguyễn Bảo Long (26 tuổi, quê Trà Vinh). Dù lực lượng công an vận động nhưng đối tượng vẫn rất liều lĩnh.

Nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự quận Thủ Đức, lực lượng cảnh sát cơ động và cứu hộ cứu nạn TP HCM điều động các chiến sĩ có mặt vây bắt đối tượng.

Nam thanh niên cầm lúc này cầm hung khí hăm dọa, thách thức Công an, buộc các đơn vị phải nổ súng chỉ thiên.

Tới trưa, các đơn vị ập vào khống chế đối tượng chở về đồn.

Trong quá trình vây bắt đã làm một chiến sĩ cơ động bị thương. Người vợ bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó.

Đọc thêm