Nữ nhân viên tiếp thị bia bị thanh niên "ngáo đá" lôi vào nhà vệ sinh doạ giết

(PLO) -Công an quận Lê Chân TP. Hải Phòng vừa tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cầm dao, bắt người trái pháp luật của đối tượng Hoàng Văn Trọng (SN: 1989, trú tại tổ 16, thị trấn Cát Bà, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng.
Nữ nhân viên tiếp thị bia bị thanh niên "ngáo đá" lôi vào nhà vệ sinh doạ giết

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 17/3, có biểu hiện bị ngáo đá, Trọng liền cướp con dao của người bán bánh mì rồi di dao vào cổ chị Nguyễn Thị Hà (SN: 1987) là nhân viên tiếp thị bia của quán bar karaoke Men’s Melody, số 340 Cát Dài, quận Lê Chân.

Tiếp đó, Trọng lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh của tiệm tóc Cẩm Tú, số 342 Cát Dài uy hiếp. Tại phòng vệ sinh, hắn cầm dao hăm dọa sẽ giết nạn nhân, đồng thời miệng hô hoán “cứu tôi với, cứu tôi với, có người đang đuổi giết tôi…"

Đối tượng Trọng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trọng tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA quận Lê Chân đã giải vây, bắt gọn đối tượng cùng hung khí là một con dao Thái lan, dùng gọt hoa quả. Rất may chị Hà may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tại cơ quan CSĐT, hung thủ Hoàng Văn Trọng khai nhận, buổi tối trước đó (16/3), y đã cùng với 3 đối tượng, trong đó có 2 người tên là Mèng, Ngọc sử dụng ma túy đá tại khu vực phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng.

Chơi xong, Mèng lấy xe máy chở Trọng về nhà nghỉ… Đến trưa 17/3, Trọng chạy bộ ra đường Cát Dài, cướp được con dao của người bán bánh mì dạo, rồi gây án. 

Đọc thêm