“Nữ quái” giả làm giúp việc trộm tiền tỷ nướng vào lô đề

(PLO) - Làm giả giấy tờ để xin làm giúp việc, Thủy lợi dụng chủ nhà sơ hở liền “thó” tài sản có giá trị.
Lê Thị Thủy bị cảnh sát bắt giữ.
Lê Thị Thủy bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 5/10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ Lê Thị Thủy (37 tuổi, quê Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thủy khai đã thực hiện 5 vụ trộm lên tới hơn 1 tỷ đồng của 5 gia chủ. Chiêu thức Thủy thực hiện là làm giả giấy tờ bản thân rồi đi xin làm osin. Lợi dụng chủ nhà sơ hở là Thủy phá két sắt, “chôm” tài sản. Toàn bộ số tiền và tài sản trộm cắp được Thủy tiêu xài và nướng hết vào lô đề.

Gần đây nhất Thủy trộm là tại một nhà dân ở Q.3. Theo đó, khi thấy gia đình chị Thanh (40 tuổi, tên đã thay đổi) đăng tin trên mạng tìm người giúp việc, Thủy đã liên hệ qua số điện thoại, xin làm và trình giấy chứng minh thư tên Nguyễn Thị Thanh Lan (38 tuổi, quê Bến Tre) cùng 1 sổ hộ khẩu bản photocopy có công chứng.

Lợi dụng gia chủ đi làm, Thủy ở nhà lục lọi tìm thấy chìa khóa mở két sắt, lấy đi 700 triệu đồng, 1000USD… rồi bỏ đi. Về nhà, phát hiện tài sản bị mất, gia chủ kiểm tra camera an ninh thì phát hiện Thủy là thủ phạm.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm