Nữ quái lừa đảo của người quen 1,7 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Kiều Oanh (SN 1985; trú tại 87 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chân dung nữ quái Nguyễn Kiều Oanh (Ảnh:  ANTĐ)
Chân dung nữ quái Nguyễn Kiều Oanh (Ảnh: ANTĐ)

Theo tài liệu điều tra, Oanh nợ nần chồng chất không có tiền trả nợ nên bị nhiều chủ nợ thúc giục. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Oanh đã liên lạc với các chị Nguyễn Thị T, Trần Thị Y, Trần Thị T, đều là những người quen biết ở Hà Nội nhằm mục đích nhập các mặt hàng tạp hóa như sữa, café… của họ về bán.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Oanh thuê người chở số hàng trên mang đi bán lại cho một số khách hàng để kiếm lời. Tổng số hàng mà Oanh đã nhập có giá trị gần 1,7 tỷ đồng.

Đến hẹn phải trả tiền, Oanh nhiều lần thất hứa, các bị hại nghi ngờ Oanh đã lừa đảo nên đến cơ quan Công an để trình báo.

Nhận được đơn tố giác của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã triệu tập Oanh để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Oanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm