Nữ trưởng phòng tổ chức hành chính bị sát hại tại nhà riêng

(PLO) -Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17h ngày 06\11, nạn nhân là chị Phạm Hồng Bích (SN 1970) . Chị Bích là Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Phạm Văn Thắng (chồng nạn nhân, cùng trú tại số nhà 45, ngõ 6, đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa) chở con gái đi học về thì phát hiện vợ nằm bất động ở cửa nhà tắm trong tư thế bị cột chặt 2 tay, miệng bịt băng dính.

Theo một nguồn tin từ cơ quan công an, sau khi nạn nhân Bích bị giết, chiếc xe máy, hai chiếc điện thoại của chị Bích đã biến mất. Một nhân chứng khác cho biết có nhìn thấy một thanh niên đi xe máy ra khỏi nhà chị Bích trước thời điểm phát hiện chị Bích bị giết.
Được biết thời gian này, chị Bích đang nghỉ ốm, dưỡng bệnh tại nhà riêng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện khám nghiệm tử thi.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm