Nửa đêm phục bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

(PLVN) - Sau hơn 1 tuần lẩn trốn, Trần Công Đức (sinh năm 1993), nghi can cướp ngân hàng bất thành vừa bị công an mật phục, bắt trên địa bàn Thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương vào đêm qua, rạng sáng nay.
Nghi can Trần Công Đức bị bắt giữ.
Nghi can Trần Công Đức bị bắt giữ.

Đức bị bắt khi đang lẩn trốn ở một phòng trọ trên địa bàn thị xã Bến Cát. Công an thu giữ tang vật là một khẩu súng ngắn, 10 viên đạn và các vật dụng liên quan vụ án.

Theo lời khai ban đầu của Trần Công Đức, Đức mua khẩu súng trên với giá 15 triệu đồng để thực hiện kế hoạch cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng SHB trên đường ĐT 741, phường Tân Định,Thị xã Bến Cát.

Đức chuẩn bị trang phục, túi xách rồi mượn xe máy của người quen chạy xuống TP Vũng Tàu, gửi xe máy của mình và thuê một chiếc xe khác quay về thị Bến Cát, Bình Dương. Đức gỡ bỏ biển số của xe này.

Trưa 18/11, Đức đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, mang bao tay, mặc áo khoác màu xám xanh, đi giày thể thao, đeo cặp vải màu đen..., điều khiển xe máy dừng phía ngoài đường ĐT741 rồi vào  Phòng giao dịch Sở Sao của Ngân hàng SHB, cách đó khoảng 50 m.

Thời điểm này ngân hàng vắng khách, Đức rút súng ra đe dọa nữ nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không biết mật khẩu, Đức bắt người này kéo hộc tủ ra nhưng không thấy tiền. Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng tri hô nên Đức vội vàng bỏ chạy, lên xe máy phóng về hướng phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.

Hình ảnh nghi can do camera an ninh ghi lại.
 Hình ảnh nghi can do camera an ninh ghi lại.

Đức đi Vũng Tàu, rồi quay về Đồng Nai vào nhà người thân, sau đó trở lại Bình Dương làm công nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất dữ liệu camera an ninh, công bố hình ảnh Đức và truy tìm nghi can.

Đêm 27/11 - rạng sáng 28/11, công an phục bắt được Trần Công Đức.

Đọc thêm