Ông chủ đột nhập phòng trọ trộm cắp tài sản người thuê nhà

(PLO) - Lợi dụng sự quen biết từ trước, tìm hiểu rõ sinh hoạt, giờ giấc của khách thuê trọ, đối tượng Trần Thiện Nhân (18 tuổi) trú tại số nhà 14, đường Xuân 68, phường Thuận Thành, đã đột nhập và phòng  trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nhân tại cơ quan công an
Đối tượng Nhân tại cơ quan công an

Ngày 31/10, thông tin từ cơ quan Công an TP. Huế cho biết, cơ quan này vừa tống đạt lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”  đối với đối tượng Trần Thiện Nhân trú tại đại chỉ nói trên.

Trước đó, ngày 30/10, do sự quen biết từ trước và nắm rõ được lịch trình của người thuê trọ là chị Phương Trang (đang thuê trọ tại nhà Nhân), lợi dụng lúc chị Trang đang đi vắng đối tượng Nhân đã bẻ cửa khóa đột nhập vào phòng chôm  đi số tài sản gồm: 01 ĐTDĐ, 01 máy tính xách tay và 01 tivi 32 inch,  tổng  trị giá tài sản khoảng 17 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng CA TP. Huế  đã cử trinh sát xuống phối hợp với CA phường Thuận Thành (TP. Huế) đến tại hiện trường điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghệp vụ kèm theo những lời khai từ nạn nhân và dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan chức năng đã khoanh vùng và Trần Thiện Nhân đã được đưa vào diện nghi vấn đầu tiên.

Cùng lúc này, một tổ trinh sát CA TP. Huế phát hiện Nhân đang ngồi uống café tại quán Sam (tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp) cùng với đó là những tang vật chưa kịp tẩu tán nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai báo, do dính vào cá độ bóng đá,  nợ nần chồng chất dẫn đến túng quẫn nên Nhân đã thực hiện hành vi trộm cắp nói trên.

Hiện, cơ quan CSĐT CA TP. Huế đang tiến hành điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng nhân theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm