Ông Phan Văn Vĩnh viết đơn xin về trại để được tham gia phiên xét xử

(PLO) - Ngày 12/11 tới, TAND tỉnh Phú Thọ đưa vụ đánh bạc nghìn tỷ với 92 bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Dù đang nằm viện điều trị bệnh tim mạch, vảy nến từ hồi đầu tháng 10 tới nay nhưng ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) đã viết đơn xin về trại để được tham gia phiên xét xử.
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa thời điểm chưa bị khởi tố,
tạm giam
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa thời điểm chưa bị khởi tố, tạm giam

Đó là chia sẻ của một trong 3 luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh. Theo lời nữ luật sư này, hiện tại, tâm lý ông Vĩnh ổn định, tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên, do đang điều trị bệnh nên dự kiến sát ngày bắt đầu phiên tòa, thân chủ của bà mới quay lại trại tạm giam. Đại diện cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cũng xác nhận thông tin trên và cho biết ông Vĩnh sẽ có mặt ở phiên tòa để đảm bảo việc xét xử được thuận lợi. 

Đến nay, việc chuẩn bị không gian xét xử gần như đã hoàn tất. Khoảng sân rộng chừng 1.000m2 nằm giữa ba tòa nhà xếp hình chữ U được lợp mái tôn sẽ là phòng xử án lưu động trong 20 ngày. Toà bố trí khu vực chừng 10m2 sau hàng rào cách ly các bị cáo để cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, các phóng viên còn được bố trí có một phòng rộng chừng 50m2 với các trang thiết bị cần thiết phục vụ tác nghiệp.

Cũng theo thông báo của TAND tỉnh Phú Thọ, để phục vụ xét hỏi 92 bị cáo, HĐXX dự kiến mời 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và ba điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ)…

92 bị cáo bị xét xử về các tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tổ chức đánh bạc; Rửa tiền: Mua bán trái phép hóa đơn; Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong. Trong thời gian xin chủ trương thành lập công ty bình phong, ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Hóa để thực hiện. Sau cuộc gặp, đôi bên thống nhất để Dương thành lập công ty làm công ty bình phong cho C50.

Ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) do anh ta làm Chủ tịch HĐTV. Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh. Cùng ngày, ông Hóa ký tiếp hợp đồng ủy quyền với Dương về việc Dương là người đại diện theo ủy quyền, thay mặt và nhân danh C50 liên hệ với CNC và cá nhân, tổ chức có liên quan để đại diện cho phần vốn góp 20% vốn điều lệ của CNC. Thực tế, C50 không góp vốn và không cử cán bộ tham gia.

Quá trình hoạt động, Dương có văn bản gửi ông Vĩnh và Hóa báo cáo về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam. Trong đó, Dương đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 tạo điều kiện hỗ trợ để CNC làm việc với đối tác Tamtay trong việc xây dựng, tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet…  

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC online biết Công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc C50 nên đã gặp, đề nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên Internet. Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý.

Khi cấp dưới đề xuất giao cho phòng 2 xác minh CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài Rik.Vip, ông Hóa đã không đồng ý. Ông cho rằng CNC không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo Tổng cục, Bộ để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ. Phòng 2 tiếp tục phát hiện CNC đổi từ Rik.Vip sang Tipclub, báo cáo ông Hóa song đều được “chỉ đạo” không được xác minh./.

Đọc thêm