Phá chuyên án ma túy từ Lào về Việt Nam thu giữ 20 bánh heroin

(PLO) - Khi đang vận chuyển 20 bánh heroin trên đường QL 1A thì đối tượng bị cảnh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, đồng thời bắt giữ và khám xét nơi ở của đồng bọn thu thêm 300 gram ma túy đá.
Phá chuyên án ma túy từ Lào về Việt Nam thu giữ 20 bánh heroin
Chiều ngày 20/8, nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam vừa được được vị này triệt phá. Thu giữ 20 bánh heroin và hơn 300 gram ma túy đá. 
Theo đó, từ thời điểm đầu tháng 4 đến nay, các trinh sát của PC47 Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán trái phép ma túy từ Lào về Nghệ An rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ do Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú tại khối Trung Hòa , phường Lê Mao, TP Vinh) cầm đầu. Chuyên án mang bí số 614K được xác lập để theo dõi, điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng CSGT Công an Nghệ An đấu tranh. 
Khoảng 22h ngày tối ngày 19/8, khi đối tượng Cù Minh Tuấn (SN 1985, trú tại khối 7, phường Quang Trung, TP Vinh) đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bị cảnh sát bắt quả tang, thu giữ 20 bánh heroin, 1 điện thoại di động. 
Cùng thời điểm đó, cảnh sát cũng tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Khánh tại một khách sạn trên đường Mai Hắc Đế (TP Vinh). Trong khi bắt giữ đối tượng này đã sử dụng vũ khí nóng để chống trả nhưng đã bị lực lượng công an khống chế. Lực lượng chức năng thu giữ  3 xe ô tô là phương tiện vận chuyển ma túy. Khám xét nhà đối tượng Khánh, lực lượng công an thu giữ thêm 3 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 300 gram và 297 triệu đồng. 
Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. 

Đọc thêm