Phá chuyên án thu giữ 91 bánh Heroin, 35.000 viên ma tuý

(PLO) - Sáng 4/1, Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng phá thành công Chuyên án 469 LV bắt giữ nhiều đối tượng mang quốc tịch khác nhau trong đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.
Khoảng 6h45 phút ngày 3/1/2016,  BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam. 
Khi các đối tượng di chuyển đến địa phận bản Phô Xa Vẳn, huyện Thà Phà Bạt (Bô-Ly-Khăm-Xay, Lào) thì Ban chuyên án bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 91 bánh Heroin và 35.800 viên ma tuý tổng hợp, 4 xe ô tô và các tang vật liên quan. 
Tang vật gồm 91 bánh Heroin và 35.800 viên ma tuý tổng hợp
Tang vật gồm 91 bánh Heroin và 35.800 viên ma tuý tổng hợp
Năm đối tượng bị bắt bao  gồm: Nổ Vừ (SN 1975); Xút Chay Vàng (SN 1978) cả hai cùng trú tại bản 52, huyện Phôn Hồng, Văn Chăn, (Lào); 
Và Xềnh Vừ (SN 1985, trú tại bản Nọong Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào); Zơ Xay Vàng (SN 1979, trú tại bản Thừa Thay, huyện Mè Chăn Huổng, tỉnh Xiềng Lai, Thái Lan) và Chạng Thò (SN 1998, trú tại bản Na Thô, huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). 
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trong chuyên án
 Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trong chuyên án
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng phía bạn (Lào) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm