Phá đường dây khủng chuyên tàng trữ, lưu hành tiền giả

(PLO) - Sáng ngày 01/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về kết quả triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh với quy mô lớn.  
Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt

Trước đó, vào sáng ngày 15/5, nhiều hộ buôn bán tại chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, Thăng Bình) nghi ngờ 2 thanh niên lạ mặt dùng tiền giả mua hàng của họ nên điện báo cơ quan chức năng. 

Công an huyện Thăng Bình lập tức vào cuộc truy xét và bắt được Đào Văn Cần (SN 1989) và anh ruột là Đào Văn Ninh (SN 1981, cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Tang vật thu được là 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200 ngàn đồng, trong đó thu giữ trong người Cần 91 tờ, các tiểu thương chợ Vinh Huy giao nộp 11 tờ.

Tại cơ quan Công an, Cần khai đã nhận số tiền giả trên từ một đối tượng tên Hòa (quê tỉnh Bắc Ninh) để đưa đi tiêu thụ, tỉ lệ ăn chia là 50:50. Ngày 13/5, Cần rủ Ninh đón xe từ Đắk Lắk ra Quảng Nam để tiêu thụ tiền giả. Trước đó, Cần cũng đã nhận từ Hòa rồi tiêu thụ hết gần 20 triệu đồng tiền giả tại Đắk Lắk.

Nhận định đây là một đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả có quy mô lớn, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng PA92 vào cuộc điều tra mở rộng. Chỉ sau 2 ngày truy xét, Phòng PA92 đã xác định danh tính và nơi ẩn náu của 5 đối tượng còn lại trong đường dây này. 

Ngày 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông), Phòng PA92 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, ngụ xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, ngụ thôn 10B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.

Cũng trong ngày này, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, ngụ xóm Trám, Đào Xá) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, ngụ xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình), thu giữ 21 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. 

Tiếp đến, ngày 19/5, Phòng PA92 đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Chu Thị Oanh (còn gọi là Vanh, SN 1969, ngụ tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) khi thị vừa từ Cao Bằng vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả. Khám xét người Oanh, Công an phát hiện và thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Oanh là đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này. Toàn bộ số tiền giả trên Oanh mua của một đối tượng người Trung Quốc. Oanh cùng Hòa đã có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Các đối tượng Cần, Tuân, Ninh và Nguyệt đều bị nhiễm HIV, trong đó Cần, Tuân, Ninh nghiện ma túy nặng.  

Hiện vụ án đang được Phòng PA92 tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm