Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới thu 20 bánh heroin

(PLO) - Trên đường vận chuyển 20 bánh heroin mới đưa từ Lào qua biên giới để vận chuyển ra Lào Cai thì đường dây do Lầu Bá Cha cùng người em trong họ bị cảnh sát bắt giữ. 
Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới thu 20 bánh heroin

Chiều ngày 15/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.

Theo đó, khoảng đầu tháng 7/2017, Phòng PC47 phát hiện một nhóm đối tượng người Mông, trú tại Bàn Phà Noi, xã Mường Típ (Kỳ Sơn, Nghệ An) có biểu hiện mua bán ma túy với số lượng lớn. Bằng các đường tiểu ngạch các đối tượng sang Lào vận chuyển ma túy vào nội địa Việt Nam rồi chia các nơi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC47 đã xác định đối tượng Lầu Bá Cha (trú tại Mường Típ, Kỳ Sơn) là kẻ cầm đầu đường dây với hệ thống chân rết là anh em trong một họ hàng nội tộc. Chuyên án 717M được Phòng PC47 Công an Nghệ An xác lập để đấu tranh triệt xóa, với thông tin ngày 14/10 các đối tượng trong đường dây sẽ có một chuyến hàng lớn vận chuyển về tiêu thụ, các phương án vây bắt được triển khai.

Vào khoảng 22h30 ngày 14/10, tại địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng PC47 phối hợp với đội CSGT 1/7 (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) bắt quả tang Lầu Bá Cha (SN 1977) và Lầu Bá Vừ (SN 1987) đều trú tại bản Phà Nòi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang ngồi trên xe khách xuống Vinh. Tang vật thu giữ được 20 bánh heroin trong túi hành lý. 

Tại CQĐT các đối tượng khai nhận, số heroin được mua từ Lào vận chuyển qua biên giới, đang trên đường mang ra Lào Cai tiêu thụ.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm