Phá thành công chuyên án ma túy tại Quảng Bình, thu giữ gần 4.500 viên ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy, thu giữ gần 4.500 viên ma túy, bắt giữ 2 đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật quan trọng khác. 

Khoảng 21h50p ngày 20/4, tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch, lực lượng Công an huyện Bố Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình và Công an xã Phú Định, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 73A-166.39.

Thời điểm này, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô do Trần Hải Thành (SN 2000, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung) điều khiển, có cất dấu 04 gói nilon chứa 382 viên nghi ma túy hồng phiến và 01 gói nghi ma túy dạng đá.

Đối tượng Trần Hải Thành tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Hải Thành tại cơ quan công an.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 02 gói nilon, bên trong các gói chứa tổng cộng 3.952 viên nén màu hồng và 39 viên nén màu xanh. Bước đầu đấu tranh, Trần Hải Thành khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy hồng phiến, số ma túy này do một đối tượng khác giao để Thành mang đi bán.

Tang vật thu giữ.
 Tang vật thu giữ.

Mở rộng chuyên án, vào khoảng 11h ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung) có hành vi cất dấu 92 viên nén dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của Sơn số viên nén này chính là ma túy hồng phiến.

Hiện lực lượng công an địa phươngđang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án và triệu tập các đối tượng có liên quan khác để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm