Phá vụ vận chuyển trái phép 11kg ma túy qua biên giới Tây Ninh

(PLO) - Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên khám phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn qua biên giới. Có hơn 11 kg ma túy các loại được thu giữ, 16 đối tượng bị bắt giữ. 
Đối tượng cùng tang vật
Đối tượng cùng tang vật

Đánh sập đường dây ma túy khủng

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Lim Sô Thea (34 tuổi), Buy Bunly (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tbongkhmum, vương quốc Campuchia), Trần Quang Khánh (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi), Phạm Hồng Thái (25 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi), Lê Quốc Trung (27 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Ngô Quốc Anh (27 tuổi) và Phùng Hồng Huy (41 tuổi, cùng ngụ TP HCM) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 11kg ma túy các loại và hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Trước đó, qua đeo bám địa bàn, trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ nên xác lập chuyên án đấu tranh. Tiến hành điều tra xác minh về đường dây này, lực lượng Công an xác định được nguồn ma túy vận chuyển vào Tây Ninh, rồi đưa xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Băng nhóm này do Phùng Hồng Huy cầm đầu. Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng truy bắt nhằm giữ lấy ma túy.

Theo kế hoạch phá án, lúc 20h45’ ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bất ngờ đột kích, bắt quả tang Lim Sô Thea và Buy Bunly vận chuyển trái phép 5kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam và 1 khẩu súng ngắn K59, 6 viên đạn…

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, đến giao lại cho đầu mối ở TP Tây Ninh. Bọn chúng phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên trong băng nhóm. Trước điểm giao hàng, có đối tượng khác quan sát, kiểm tra địa điểm rồi mới tiến hành giao dịch, vận chuyển ma túy.

Mở rộng điều tra, cất gọn “mẻ lưới”

Xác định đây là một đường dây ma túy lớn mà hai đối tượng Lim Sô Thea và Buy Bunly chỉ là một mắt xích quan trọng, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra. Đến tối 27/3, lực lượng Công an đột kích một khách sạn thuộc TP Tây Ninh, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan đến đường đây gồm: Trần Quang Khánh; Nguyễn Hoàng Sang; Huỳnh Hà Song (26 tuổi), Phan Thị Mộng Cầm (18 tuổi), Phùng Ngọc Tân (22 tuổi cùng ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh), Phạm Hồng Thái. Tang vật thu giữ gồm: 10gram ma túy, 4 điện thoại di động; 4 dao bấm; 2 bình xịt hơi cay, 4 xe máy, 1 ô tô…

Ở một diễn biến khác, tại TP HCM, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bất ngờ ập vào phòng 7, lầu 12, khu B chung cư Rubyland (địa chỉ ở quận Tân Phú, TP HCM) bắt giữ 8 đối tượng. Trong đó, có Huy, Nguyễn Thị Ngọc Thủy (vợ Huy, 24 tuổi), Nguyễn Thái Sơn, Lê Quốc Trung, Ngô Quốc Anh, Huỳnh Thị Kiều Nhi (30 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Minh Thuận (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Lê Thị Khánh Trâm (31 tuổi, ngụ TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk). Tang vật thu giữ gồm: 60 gram ma túy các loại; 1 súng ngắn; 12 viên đạn…

Khám xét nơi ở của vợ chồng Huy và Trâm, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ thêm: 20 bịch nilon nghi là ma túy dạng rắn và bột; 16 bịch có chứa viên nén có trọng lượng khoảng 6kg; 1 cân điện tử; 53 thỏi kim loại màu vàng; tiền Việt Nam và USD hơn 5 tỷ đồng.

Ghi nhận thành tích phá án, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng 10 triệu đồng cho mỗi tập thể Công an huyện Tân Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh; thưởng 5 triệu đồng cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh.