Phạm nhân 46 lần báo ốm trong trại giam trước khi tử vong

(PLO) - Trong ba tháng tạm giam, Hoàng Văn Ka đã có 46 lần báo ốm với triệu chứng đau bụng, sỏi thận được Bệnh xá Trại giam công an Nghệ An điều trị, cấp thuốc. 
Phạm nhân 46 lần báo ốm trong trại giam trước khi tử vong

Sáng nay (16/10) phải đến 10h30, người nhà phạm nhân Hoàng Văn Ka (SN 1985, trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An) mới đồng ý phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của phạm nhân xấu số này.

Trong buổi sáng ngày 16/10, đại diện Trại giam Công an tỉnh Nghệ An đã cung cấp cho người nhà hồ sơ liên quan đến tình trạng sức khỏe của Hoàng Văn Ka trong quá trình giam giữ. Tuy nhiên, người nhà Hoàng Văn Ka vẫn không hợp tác để lực lượng chức năng giám định pháp y.

Theo các tài liệu của Bệnh xá Trại giam Công an Nghệ An cung cấp thì trong thời gian tạm giam, Hoàng Văn Ka đã có 46 lần báo ốm (đau bụng, sỏi thận) và đều được bác sĩ của Bệnh xá khám, cấp thuốc điều trị.

Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa, chiều ngày 15/10 phạm nhân Hoàng Văn Ka có triệu chứng bị co giật, sùi bọt mép, được cán bộ Trại giam đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Phía trại giam liên hệ với gia đình không thành nên đã liên hệ qua Công an xã Nghi Kiều thông tin đến người nhà.

Chiều tối ngày 15/10, gia đình phạm nhân tập trung tại nhà xác bệnh viện tỉnh yêu cầu được vào xem thi thể nhưng không được đáp ứng. Sau đó, hàng chục người nhà của Hoàng Van Ka đã có mặt đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của Ka.

Được biết, Hoàng Văn Ka vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” trong phiên tòa ngày 21/9 vừa qua. Trong thời gian đang chờ thi hành án thì xảy ra sự việc trên, nguyên nhân cái chết đang được cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ. 

Đọc thêm