Phạm nhân và quản giáo khống chế đạo tặc dưới hồ nước

(PLO) - Quản giáo cùng phạm nhân đang trong giờ cải tạo thì phát hiện người dân truy đuổi tên trộm, cả hai đã đuổi theo, lao xuống hồ nước để khống chế tên trộm về quy án.
Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại CQĐT - ảnh ĐN Báo NA
Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại CQĐT - ảnh ĐN Báo NA
Sáng ngày 21/2, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1985, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 14h chiều 20/2 Nguyễn Văn Hải đi bộ ngang qua nhà chị Ngô Thị Thảo (trú tại xã Hưng Đông (TP.Vinh) phát hiện cửa cổng không khóa liền lẻn vào. Hải đã lấy một chiếc máy bơm nước, bắt 4 con ngỗng, gà. Trong lúc đang chuẩn bị mang số “chiến lợi phẩm” ra khỏi nhà thì gia chủ phát hiện liền tri hô người dân truy bắt. 

Lúc này, thượng úy Đậu Vĩnh Thành, cán bộ Trại tạm giam Nghi Kim và phạm nhân Lê Duy Nghĩa đang cải tạo lao động gần đó nghe tiếng hô bắt trộm người dân liền chạy ra ngoài. Phát hiện thấy tên trộm đang bỏ chạy lập tức đuổi theo, khoảng hơn nửa cây số thì đối tượng nhảy xuống hồ nước hòng bơi thoát thân. 

Tuy nhiên, với nỗ lực bắt được tên trộm, thượng úy Đậu Vĩnh Thành và phạm nhân Lê Duy Nghĩa đã khống chế được đối tượng dưới hồ đưa lên bờ. Đối tượng sau đó được bàn giao cho phía công an thành phố Vinh điều tra xử lý.

Đọc thêm