Phát hiện “lâm tặc” dựng lán tổ chức phá rừng lâu dài

(PLO) - Một nhóm đối tượng, được một "đầu nậu" thuê chặt gỗ “thuê”, mang theo nhiều lương thực thực phẩm, dựng lán trại để “chặt thuê” lâu dài vừa bị Cảnh sát Môi trường Nghệ An phát hiện bắt giữ.
Phát hiện “lâm tặc” dựng lán tổ chức phá rừng lâu dài
Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49 - Công an Nghệ An) vừa phát hiện và ngăn chặn một vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An), thu giữ hàng chục mét khối gỗ, phát hiện nhiều phương tiện cơ giới dùng để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.
Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng về một nhóm đối tượng dựng lán trại chặt phá rừng tại xã Mậu Đức (Con Cuông) lực lượng Phòng PC 49 Công an Nghệ An đã mật phục theo dõi. Ngày 28/6, lực lượng Đội 3 Phòng PC 49, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng dùng cưa xăng để khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 752 giáp với tiểu khu 748 thuộc địa bàn xã Mậu Đức và xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An). 
Các đối tượng dựng lán trại để chặt phá rừng lâu dài
 Các đối tượng dựng lán trại để chặt phá rừng lâu dài
Tại hiện trường, ngoài một lượng lớn gỗ được khai thác đang chờ đưa đi tiêu thụ, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 máy kéo cùng hệ thống lán trại, trong đó đã được chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cho việc cắm trại chặt phá rừng lâu dài. 
Một số lâm sản được các đối tượng ngâm dưới hồ nước chờ đưa ra khỏi rừng
 Một số lâm sản được các đối tượng ngâm dưới hồ nước chờ đưa ra khỏi rừng
Điều đáng ngạc nhiên là địa điểm nơi xảy ra vụ chặt phá rừng trái phép nằm cách trung tâm xã Mậu Đức không xa, nhưng lực lượng chức năng và chính quyền sở tại lại tỏ ra khá bất ngờ khi vụ việc được phát hiện. 
Số lượng gỗ đã chặt phá phát hiện được đưa ra khỏi rừng bằng xe bò lốp
 Số lượng gỗ đã chặt phá phát hiện được đưa ra khỏi rừng bằng xe bò lốp
Ông Ngân Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Mậu Đức nói: “Lâu nay, địa phương tưởng kiểm lâm và cán bộ chuyên môn đã kiểm tra rừng tận gốc, tin báo Cảnh sát môi trường trường vào bắt giữ các đối tượng phá rừng khiến chúng tôi bất ngờ về sự việc…”.
Một số phương tiện cơ giới để đưa gỗ ra khỏi rừng được phát hiện tại hiện trường
 Một số phương tiện cơ giới để đưa gỗ ra khỏi rừng được phát hiện tại hiện trường
Còn theo ông Hồ Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Con Cuông, đến nay cá nhân ông cũng không dám khẳng định là rừng của đơn vị quản lý có bị chặt hay không (?). Ông Hải cho biết, rừng của Ban quản lý một phần đã khoán cho dân, có trạm quản lý bảo vệ nhưng diện tích rộng lớn nên "không thể (kiểm soát) tuyệt đối" được. 
Lực lượng chức năng kiểm đếm số lâm sản đã chặt phá tại hiện trường
Lực lượng chức năng kiểm đếm số lâm sản đã chặt phá tại hiện trường 
Thông tin ban đầu các đối tượng bị bắt giữ khai nhận được một "đầu nậu" ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông thuê khai thác và vận chuyển số gỗ nói trên. 
Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng.

Đọc thêm