Phát hiện thí sinh dùng công nghệ gian lận môn thi lịch sử

(PLO) - Thông tin từ bộ GDĐT, công an quận Cầu Giấy đang tiến hành điều tra để xác minh trường hợp thí sinh dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong buổi thi môn Lịch sử.
Phát hiện thí sinh dùng công nghệ gian lận môn thi lịch sử
Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ công an quận Cầu Giấy, Cục đã nhanh chóng chỉ đạo các hội đồng thi và chỉ đạo đến từng phòng thi thuộc khu vực Cầu Giấy và lân cận tăng cường công tác coi thi, rà soát kĩ hơn diễn biến thi môn Lịch sử.
Sáng 4/7, công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu dùng thiết bị công nghệ cao để giải đề từ bên ngoài phòng thi và đọc lời giải cho thí sinh đang dự thi tại điểm thi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Xác minh ban đầu cho thấy, thí sinh gian lận là P.D.L, ở Vĩnh Phúc, thi trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi khi mang theo phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng vào phòng thi.
Thậm chí, thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng trong tình trạng tắt máy cũng bị đình chỉ. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn cố tình vi phạm quy chế.
“Các lực lượng an ninh đang tích cực điều tra làm rõ,” ông Trinh cho biết.