Phát hiện xác phụ nữ chết trôi giữa mưa lũ

(PLO) -Tin từ Văn phòng UBND xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) chiều 18/10 cho biết, sáng cùng ngày, trong khi đi thả lưới đánh cá tại các khu vực nước ngập lũ chưa rút hết tại địa bàn xã này, ông Hoàng Tuân (trú tại thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa) phát hiện thi thể một phụ nữ bị mắc vào lưới.
Thi thể cô giáo chết đuối tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được người dân đưa về.
Thi thể cô giáo chết đuối tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được người dân đưa về.
Ông Tuân đã thông báo ngay cho chính quyền địa phương và cùng người dân xung quanh trục vớt thi thể nạn nhân xấu số này lên bờ.
Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định. Đặc điểm nhận diện ban đầu, nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc quần kaki màu đen cùng áo hoa, có mang áo mưa tiện lợi.
Theo nhận định của người địa phương, rất có thể người phụ nữ này bị cuốn trôi khi lội qua nước lũ.
Như vậy, tính đến thời điểm bão số 11 hoành hành đến nay, tỉnh này phát hiện có 6 người chết (2 cô giáo trên đường đi dạy về, 1 cháu nhỏ 6 tuổi, 3 người trung niên bị lốc xoáy tường sập đè chết và người phụ nữ chết trôi), 30 người bị thương.

Đọc thêm