Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho bị khởi tố

Ông Phan Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho bị khởi tố để điều tra liên quan sai phạm khi giữ chức giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (Cty Công trình đô thị Mỹ Tho).
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nơi từng xảy ra nhiều sai phạm.
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nơi từng xảy ra nhiều sai phạm.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố ông Phan Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, nguyên Giám đốc Cty Công trình đô thị Mỹ Tho để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước và chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra ở Cty Công trình đô thị Mỹ Tho.

Ngoài ra, có 5 cá nhân nguyên là lãnh đạo Cty Công trình đô thị Mỹ Tho cùng bị khởi để điều tra làm rõ.

Các bị can đang được tại ngoại.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho - Nguyễn Văn Hồng đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho đối với ông Phan Văn Hoàng; đồng thời đã tổ chức họp chi bộ đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hoàng theo kiến nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo điều tra ban đầu, thời gian làm giám đốc Cty Công trình đô thị Mỹ Tho, ông Hoàng cùng ban giám đốc công ty đã trích từ tiền lương của công nhân, người lao động để gửi tiết kiệm mỗi tháng một triệu đồng để mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa. Sau đó, các cán bộ phòng kế toán công ty đã chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng từ số tiền lãi phát sinh gửi tiết kiệm mà không chi cho người lao động. Báo cáo doanh thu của công ty để quyết toán phí vệ sinh cũng thấp hơn so với doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng...

Đọc thêm