Phó công an huyện bị chém khi khống chế kẻ đột nhập vào nhà

Trong lúc cùng người dân khống chế hai kẻ đột nhập vào nhà, Phó công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) bị tên còn lại chém trọng thương.
Sáng 15/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận ) đã tạm giữ Khê Văn Huy, Đặng Xuân Kiều, Bá Quyên (15-16 tuổi) để làm rõ vụ đột nhập vào nhà, chém thượng tá Lê Văn Bảy - Phó công an huyện Hàm Thuận Nam.
Trước đó, 23h30 ngày 14/1, 3 thiếu niên đột nhập vào vườn nhà thượng tá Bảy tại thị trấn Thuận Nam. Người dân phát hiện hô hoán cùng ông Bảy khống chế 2 tên. Tên còn lại cầm hung khí xông vào chém thượng tá Bảy nhằm giải vây cho đồng phạm. Kẻ này cũng bị mọi người quật ngã.
Thượng tá Bảy bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau đó được chuyển lên TP HCM.
Theo cảnh sát, nhóm thiếu niên này đều ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình vào huyện Hàm Thuận Nam làm việc cho một trang trại thanh long.
Vụ việc đang được điều tra.

Đọc thêm