Phó Thủ tướng chỉ đạo xem xét, khởi tố vụ xe đón Hà Hồ

(PLO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Công an TP HCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 10/2 tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia vừa gửi Công điện yêu cầu khắc phục hậu quả và khẩn trương làm rõ vụ TNGT tại cảng Hàng không Tân Sơn Nhất.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai  nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi lời thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh huy động lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế của thành phố để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn với khả năng cao nhất để giảm thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Cùng với đó, chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm các quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn này.
Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực cảng hàng không.
Trước đó, vào hồi 19 giờ 20 phút ngày 10/2, tại ga quốc tế đến thuộc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51A-661.28 đang chạy với tốc độ cao đã đâm vào một loạt hành khách đang đứng trên vỉa hè làm 11 người bị thương.
Được biết, tài xế trên điều khiển xe Audi A8L vào nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất để đón nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Công an quận Tân Bình đang tạm giữ chiếc xe gây ra vụ tai nạn để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân./.

Đọc thêm