Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt kẻ chém chết bé trai ở TP HCM

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND TP HCM khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt, sớm đưa đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ sát hại cháu bé 13 tuổi ở khu vực chung cư Đỗ văn Sửu, phường 10, quận 5, TP HCM.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND TP HCM khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt, sớm đưa đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thông tin ban đầu, tối 30/5, khi em L.Th.H (13 tuổi, ngụ quận 5) cùng ia đình ngồi nhậu trên vỉa hè, dưới chân cầu Chà Và (đường Đỗ Văn Sửu, phường 10, quận 5, TP HCM) thì một cặp nam nữ dừng xe trên đường Đỗ Văn Sửu cãi nhau lớn tiếng. Cô gái chạy xuống bàn nhậu nơi gia đình em H đang ngồi cầu cứu. Người thanh niên đi cùng đuổi theo cô gái và dùng hung khí chém loạn xạ khiến 3 người bị thương, trong đó có cha con H.

Kẻ gây án chở cô gái đi, những người bị thương được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, em H. không qua khỏi.

Đọc thêm