Phối hợp đánh án ma túy trên đất Lào

(PLO) - Ngày 2/10/2016, tại Bô-ly-khăm-xay (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ty An ninh tỉnh Hủa Phăn và Bộ An ninh (Lào) triệt phá thành công Chuyên án 050 Av, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 72 bánh heroin. Đây là một trong nhiều những chiến công lớn mà BĐBP Việt Nam và lực lượng công an Lào đã đạt được trong những năm qua khi cùng hợp tác đấu tranh, phòng chống ma túy thẩm lậu qua biên giới Lào-Việt.
5 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật trong Chuyên án 469 LV.
5 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật trong Chuyên án 469 LV.

Chung tay phòng chống ma túy 

Đường biên giới giữa Việt Nam và Lào dài khoảng 2.340km, trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam là: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Kon Tum; tiếp giáp với 10 tỉnh phía Lào là: Phong-sa-lỳ, Luông-pha-băng, Hủa-phăn, Xiêng-khoảng, Bô-ly-khăm-xay, Khăm-muộn, Sa-vắn-nạ-khệt, Sả-lạ-văn, Sê-kông và Ắt-tạ-pư. Phần lớn tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào đều đi qua đỉnh hoặc triền núi và qua rừng rậm nhiệt đới, so với mặt nước biển nơi thấp nhất vào khoảng 300m, cao nhất vào khoảng 2.700m. Khu vực các cửa khẩu có độ cao trung bình khoảng 500m, có nơi cao trên 1000m. 

Giữa hai nước có những dãy núi cao hình thành một đường biên giới tự nhiên: phía Bắc từ A Pa Chải trở xuống là dãy Pu Xam Sẩu, phía Nam từ Thanh Hoá trở vào là dãy Trường Sơn. Một số đèo đã trở thành các cửa khẩu nối liền hai nước, còn trên các đoạn biên giới khác, hầu hết là núi non hiểm trở, đi lại khó khăn.

Dân cư sống hai bên biên giới đa phần là nhân dân các dân tộc ít người, sống thưa thớt tại các làng bản rất xa nhau và xa đường biên giới. Đời sống vật chất và tinh thần của đa số đồng bào các dân tộc của hai bên còn nhiều thiếu thốn và lạc hậu. Giao thông đi lại giữa hai bên và trong khu vực biên giới của từng bên rất khó khăn, hầu như chưa có đường giao thông cơ giới. Do gần khu vực Tam giác vàng nên từ lâu, địa hình hiểm trở trên tuyến biên giới Việt-Lào này trở thành cung đường ma túy, nơi ma túy thẩm lậu từ Tam giác vàng, qua Lào vào Việt Nam. 

Với phương châm ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa nhằm giảm áp lực về tội phạm ma túy ở địa bàn nội địa, thời gian qua, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn, triệt phá hàng chục đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. 

Năm 2015, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp với BĐBP 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Sơn La thực hiện có hiệu quả 60 chuyên án, bắt 78 đối tượng, thu giữ hơn 150 bánh heroin, 16kg ma túy đá, 54.397 viên ma túy tổng hợp, 37,235kg nhựa thuốc phiện, 18 khẩu súng các loại và nhiều tang vật khác. Hai bên còn phối hợp xử lý tốt các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới hai nước như: Vượt biên trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, tái trồng cây thuốc phiện, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép v.v...

Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Mỗi một chuyên án, ban chuyên án đều đề ra mục tiêu xuyên suốt: Chắc thắng và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người đánh án. Qua nhiều năm hợp tác đấu tranh chống tội phạm trên biên giới nhất là tội phạm ma túy, lực lượng đánh án hai nước hiểu rõ về nhau, giữa hai bên không còn khoảng cách về ngôn ngữ, biện pháp nghiệp vụ… Bằng sự mưu trí, dũng cảm, các lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp chặt chẽ, phá thành công nhiều chuyên án ma túy xuyên quốc gia, tô thắm những chiến công thắm tình hữu nghị Việt - Lào, góp phần ổn định an ninh chính trị không chỉ khu vực biên giới...”.

72 bánh heroin tang vật chuyên án 050Av.

72 bánh heroin tang vật chuyên án 050Av.

Những chiến công trên đất bạn Lào

6h45’ ngày 3/1/2016, tại bản Phôn-xa-vẳn, huyện Thà-phà-bạt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay,  BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục PCMT&TP, BĐBP Việt Nam và Công an tỉnh Bôlykhămxay, Lào phá Chuyên án 469 LV, bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam, thu giữ 91 bánh heroin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và một số tang vật liên quan. Năm đối tượng trong đường dây bị bắt  gồm:

Nổ Vừ (41 tuổi) và Xút Chay Vàng (38 tuổi, ở bản 52, huyện Phôn-hồng, Viêng Chăn, Lào), Xềnh Vừ (31 tuổi, ở bản Noọng-póng, huyện Khăm-cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay), Chạng Thò (18 tuổi, ở bản Na-thô, huyện Viêng-thong, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào) ) và Zơ Xay Vàng (37 tuổi, ở bản Thừa-thay, huyện Mè-chăn-huổng, tỉnh Xiềng-lai, Thái Lan).

Chuyên án 469 LV đã đánh sập một trong những tổ chức chuyên buôn bán vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Myanmar (vùng Tam giác vàng) qua Lào về Việt Nam và đi các nước khác tiêu thụ. 

15h5’ ngày 7/4/2016 tại bản Xiêng-liệp, huyện Thà-khẹc, tỉnh Khăm-muộn (Lào), lực lượng Biên phòng Quảng Bình và Cục PCMT&TP, BĐBP phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa thực hiện Chuyên án 529LV, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Xí Pá Xợt Bay Thăm (sinh năm 1966, trú tại bản Viêng-khăm, huyện Pạc-ka-đinh, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào) đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Cục PCMT&TP, BĐBP Việt Nam phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm an ninh tỉnh Khăm-muộn, Lào bắt quả tang khi đang vận chuyển 30 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Xí Pá Xợt Bay Thăm khai nhận số ma túy trên được mua từ nước ngoài. Thời điểm bị bắt, Xí Pá Xợt Bay Thăm đang tìm cách tiếp cận, móc nối với đối tượng khác để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng của hai nước Việt Nam và Lào điều tra mở rộng.

Ngày 2/10/2016, tại địa bàn biên giới tỉnh Bô-ly-khăm-xay, lực lượng thuộc Cục PCMT&TP, BĐBP chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát PCMT thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh (Lào) và Ty An ninh tỉnh Hủa Phăn triệt phá thành công Chuyên án 050 Av, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ tại chỗ 69 bánh heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án đã thu giữ thêm 3 bánh heroin, nâng tang vật bị bắt giữ là 72 bánh heroin cùng 2 chiếc xe ô tô. Các đối tượng bị bắt giữ gồm:

Thạo Chao Po Ly, (35 tuổi, trú tại Xay-cha-lơn, huyện Huổi-sai), Thong Văn (34 tuổi) và Thạo Chẹng Hơ (36 tuổi) cùng trú tại bản Đon-thạt, huyện Tộn-phặn, tỉnh Bò-kẹo, Thạo Chẹng Và (36 tuổi, trú tại bản Phôn-khăm, huyện Hạ-phạ-bạt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay), Po Vàng, (29 tuổi, trú tại bản Thôn-mạ-nhi, huyện Nậm-bạt, tỉnh Luông-pha-băng).

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên đang được tập kết để vận chuyển về tỉnh Hủa Phăn, sau đó đưa sang Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng đánh án đã bàn giao đối tượng, tang vật cho lực lượng Công an Lào và tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng. 

Quá trình phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Chiến công trên tiếp tục khẳng định hiệu quả to lớn trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy theo Biên bản hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào và Biên bản ghi nhớ giữa Cục PCMT&TP BĐBP và Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.

Đọc thêm