Phục bắt 'nữ quái' huy động 'đàn em' truy sát nhân viên bến xe

(PLO) - Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bốn đối tượng trong vụ vác mã tấu chém nhân viên bến xe Vinh.
Phục bắt 'nữ quái' huy động 'đàn em' truy sát nhân viên bến xe

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Hồ Thị Bích Thủy (SN 1980, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh), Trương Thành Lưu (SN 1987), Nguyễn Hữu Trí (SN 1996), Đàm Anh Tuấn (SN 1885) tất cả đều trú tại TP.Vinh (Nghệ An), bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 24/6, Hồ Thị Bích Thủy cùng Trương Thành Lưu đi xe máy vào bến xe Vinh rồi quay ra, khi đến cổng ra vào thì nhân viên yêu cầu trả 4.000 đồng tiền phí vào bến.

Không chịu trả  tiền thì bị nhân viên nhắc nhở, Thủy đã rút gậy ba khúc trong cốp xe máy ra đánh chị Nguyễn Thị Hà Giang và Nguyễn Thị Nga là nhân viên thu phí bị thương nhẹ rồi lên xe bỏ đi và dặn “đợi bọn tao 5 phút”. 

Khoảng 20 phút sau Thủy kéo theo nhóm thanh niên mang theo mã tấu, dao kiếm ập vào bến xe Vinh truy tìm nhân viên, các nhân viên bỏ vị trí chạy tán loạn. Nhóm thanh niên còn lao vào trong bến xe tìm nhân viên khiến hành khách và lái xe một phen hú vía.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ đi, 4 ngày sau đó Thủy cùng đồng bọn bị bắt khi đang thuê phòng nghỉ tại một khách sạn.

Thủy được xác định là người cầm đầu nhóm đối tượng đến gây rối trật tự tại bến xe Vinh.

Hồ Thị Bích Thủy có biệt danh là “Thủy tròn” chưa có tiền án tiền sự, là một đối tượng có “số má” chuyên tụ tập nhiều "đàn em" đi đòi nợ thuê trên địa bàn.

Một đối tượng trong nhóm đang bị cảnh sát truy nã.

Đọc thêm